Thúc đẩy hội nhập, lan tỏa tri thức y khoa hiện đại
Ngày 30-1, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế năm 2026 với định hướng mở rộng không gian học thuật mang tính khu vực và quốc tế, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và thế giới trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu là các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ quản lý và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học y dược trong nước và quốc tế. Trong đó, có hơn 100 chuyên gia y tế quốc tế đến từ nhiều quốc gia có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành phố luôn xác định y tế là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững. Thời gian qua, Đà Nẵng đã ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư đồng bộ cho hệ thống y tế, từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.Trong bức tranh chung đó, Bệnh viện Đà Nẵng giữ vai trò nòng cốt của hệ thống y tế thành phố và khu vực miền Trung- Tây Nguyên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, từng bước tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. Việc tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế lần này là minh chứng sinh động cho quyết tâm hội nhập, phát triển chuyên môn bền vững của bệnh viện nói riêng và ngành y tế Đà Nẵng nói chung.
Cùng quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đà Nẵng trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh y học hiện đại phát triển nhanh chóng, với sự ra đời liên tục của các kỹ thuật mới, công nghệ mới, yêu cầu cập nhật tri thức, đổi mới tư duy và tăng cường hợp tác chuyên môn đặt ra ngày càng cấp thiết đối với mỗi cơ sở y tế.Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển bền vững hệ thống y tế. Với vai trò là bệnh viện hạng I, tuyến cuối khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Bệnh viện Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong làm chủ kỹ thuật cao, phát triển chuyên môn sâu và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế cả nước. Hội nghị khoa học quốc tế lần này thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới, hội nhập mạnh mẽ, góp phần lan tỏa tri thức y khoa và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong khu vực.
Theo Ban Tổ chức, Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 có sự tham gia của 73 báo cáo viên quốc tế và 145 chuyên gia trong nước, tổ chức 21 phiên thảo luận chuyên đề với gần 350 bài báo cáo trực tiếp và 75 báo cáo poster. Nội dung các báo cáo tập trung vào những lĩnh vực y học trọng điểm, các vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng, ứng dụng kỹ thuật cao, chuyển đổi số y tế, cũng như nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội nghị còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trang thiết bị y tế của nhiều đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.
Với định hướng mở rộng không gian học thuật mang tầm khu vực và quốc tế, đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ và cầu thị, Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
X.Sơn









